Khai mạc Phiên họp thứ 41 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chia sẻ
(VOV5)- Sáng 14/9, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 41.

(VOV5)- Sáng 14/9, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 41.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung xem xét, thảo luận nhiều nội dung quan trọng nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội sắp tới.

Khai mạc Phiên họp thứ 41 Ủy ban Thường vụ Quốc hội - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 40 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (Ảnh: Xuân Hải - Báo Lao Động)


Diễn ra từ hôm nay đến ngày 24/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi); cho ý kiến vào các dự án Luật dược (sửa đổi), Luật quy hoạch, Luật báo chí (sửa đổi), Luật về hội, Luật ban hành quyết định hành chính, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi)…

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa 13 đến năm 2015; Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương…

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét, thảo luận và cho ý kiến việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10 của Quốc hội và nhiều nội dung quan trọng khác.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu