Nâng tầm quan hệ hợp tác Quốc hội Việt Nam - Hoa Kỳ

Chia sẻ

(VOV5) - Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung quan trọng như tăng cường hợp tác tin cậy lẫn nhau, trao đổi những vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm

(VOV5) - Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung quan trọng như tăng cường hợp tác tin cậy lẫn nhau, trao đổi những vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.

Ngày 11/9, trả lời phỏng vấn phóng viên Đài TNVN về kết quả chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ và dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội trên thế giới lần thứ 4 của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, ông Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, khẳng định việc Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước trên thế giới lần thứ tư tại New York là sự kiện có ý nghĩa quan trọng. Bởi tại hội nghị này, các chủ tịch quốc hội thảo luận các giải pháp để thực hiện những mục tiêu phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu.

Nâng tầm quan hệ hợp tác Quốc hội Việt Nam - Hoa Kỳ - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

Tại Hội nghị này, Chủ tịch quốc hội các nước đánh giá rất cao kết quả của Đại hội đồng liên nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU- 132) mà Việt Nam tổ chức hồi đầu năm, cho rằng Tuyên bố Hà Nội, văn kiện chung của IPU-132, chính là thông điệp của quốc hội các nước gửi tới Hội nghị Thượng đỉnh Liên hợp quốc vào cuối tháng 9 năm nay, để cùng đồng hành với Liên hợp quốc trong xây dựng và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, chuẩn bị các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu các giai đoạn phát triển sau năm 2015.

Về những kết quả nổi bật trong chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ, ông Trần Văn Hằng cho rằng chuyến thăm lần này nhằm thể chế hóa và thúc đẩy tiến trình thực hiện những nhận thức chung, những kết quả tốt đẹp mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Barak Obama đã đạt được. Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên đã trao đổi nhiều nội dung quan trọng như tăng cường hợp tác tin cậy lẫn nhau, trao đổi những vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm, đặc biệt là liên quan đến những vấn đề về an toàn, an ninh hàng hải, hàng không trên biển, vấn đề chống khủng bố và ứng phó với biến đổi khí hậu. Về vấn đề Biển Đông, phía Hoa Kỳ cũng ủng hộ các quan điểm, lập trường của Việt Nam trong giải quyết tranh chấp trên biển; cho rằng mọi bất đồng cần phải giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.


Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu