Khai mạc Hội nghị quan chức cao cấp ASEAN (SOM ASEAN)

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi Hội nghị Quan chức cao cấp trong khuôn khổ ASEAN, ASEAN+3.

Sáng nay, 31/7, tại Singapore, các quan chức cấp cao của ASEAN nhóm họp để chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN thường niên lần thứ 51 (AMM 51) và các Hội nghị liên quan, khai mạc vào ngày 2/8 tới.

Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi Hội nghị Quan chức cao cấp trong khuôn khổ ASEAN, ASEAN+3, Cấp cao Đông Á (EAS) và Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), là cuộc họp trù bị nhằm chuẩn bị chương trình hoạt động, nội dung nghị sự, đồng thời rà soát các danh mục các văn kiện sẽ được thông qua tại các Hội nghị lần này. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam, dẫn đầu tham dự Hội nghị.

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN (AMM) là một sự kiện thường niên quan trọng trong chuỗi các hoạt động của ASEAN trong năm. AMM 51 sẽ chốt lại những vấn đề quan trọng nhất của ASEAN trong năm 2018 để trình lên Hội nghị cấp cao, dự kiến được tổ chức vào tháng 11 tới đây.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu