Khai mạc Hội nghị Chủ tịch Quốc hội Á Âu lần thứ 3

Chia sẻ
(VOV5) - Theo chương trình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có bài phát biểu tại Phiên toàn thể thứ nhất

Hội nghị Chủ tịch Quốc hội Á Âu lần thứ 3 (MSEAP3) chính thức khai mạc sáng 09/10, tại thành phố Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, dưới sự chủ trì của hai đồng sáng lập là Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee Sang và Chủ tịch Quốc hội nước chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim. Chủ đề chung của hội nghị là: “Hợp tác kinh tế, môi trường và phát triển bền vững ở khu vực Á Âu”.

 Khai mạc Hội nghị Chủ tịch Quốc hội Á Âu lần thứ 3 - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các Chủ tịch Quốc hội tại Hội nghị MSEAP 3. - Ảnh VOV 

Tại lễ khai mạc, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nêu rõ hợp tác nghị viện các nước khu vực Á Âu có vai trò hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị hòa bình, ổn định và dân chủ giữa các nước trong khu vực cũng như trên toàn thế giới. Tổng thống Erdogan tin tưởng Hội nghị sẽ thành công tốt đẹp, có nhiều ý kiến giá trị nhằm thúc đẩy tiến trình này.

Với vai trò đồng chủ trì MSEAP3, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee Sang đề xuất từ MSEAP4 sẽ tổ chức thêm các cuộc thảo luận riêng rẽ ngoài các phiên họp toàn thể để các nhà lập pháp của các quốc gia thành viên cùng nhau trao đổi; bày tỏ hy vọng từ MSEAP3 sẽ có được nhiều cơ hội thúc đẩy hợp tác, trao đổi cơ hội ở khu vực.

 Hợp tác kinh tế, môi trường và phát triển bền vữngn bày tỏ hy vọng tại MSEAP3, Nghị viện/Quốc hội các nước khu vực Á Âu sẽ cùng trao đổi về các vấn đề phát triển kinh tế, nhân đạo, hòa bình trên nguyên tắc tôn trọng, không can thiệp vào công việc nội bộ, tôn trọng chủ quyền và luật lệ của các quốc gia thành viên.  

Theo chương trình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có bài phát biểu tại Phiên toàn thể thứ nhất về “Hợp tác kinh tế, môi trường và phát triển bền vững ở khu vực Á Âu” do Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ chủ trì.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu