Khai mạc Đại hội đồng IPU-144

Hương Trà/ VOV-Indonesia
Chia sẻ
(VOV5) - Diễn ra từ 20/3 -24/3, IPU-144 thảo luận các vấn đề về khí hậu, bình đẳng giới, vai trò của giới trẻ trong chính trị và xung đột Nga - Ukraine.

Tối 20/3, Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) lần thứ 144 và các cuộc họp liên quan đã chính thức khai mạc tại đảo Bali của Indonesia, với sự tham dự của các đại biểu đến từ 132 quốc gia. 

Khai mạc Đại hội đồng IPU-144     - ảnh 1Từ trái qua : Chủ tịch IPU Duarte Pacheco, Tổng thống Inodnesia Joko Widodo, Chủ tịch Hạ viện Indonesia Puan Maharani bấm nút khai mạc Đại hội đồng IPU 144. Nguồn: Hạ viện Indonesia

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà làm Trưởng đoàn tham dự các phiên họp toàn thể, hội thảo, thảo luận, cũng như các hoạt động khác trong khuôn khổ IPU-144 với chủ đề “Hướng tới mức phát thải ròng bằng 0 - Vận động Nghị viện hành động chống biến đổi khí hậu”.

Phát biểu khai mạc IPU-144, Tổng thống Indonesia Joko Widodo điểm lại những thách thức mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt, cho rằng biến đổi khí hậu là “thách thức khủng khiếp” nếu chính phủ và quốc hội các nước không kịp thời có các chính sách để giải quyết. 

Tổng thống Joko Widodo bày tỏ hy vọng tất cả nghị viện các nước thành viên IPU có thể huy động cùng với chính phủ để đưa ra một quyết định, một hành động thực sự và cụ thể để có thể triển khai trên thực địa.

Diễn ra từ 20/3 -24/3, IPU-144 thảo luận các vấn đề về khí hậu, bình đẳng giới, vai trò của giới trẻ trong chính trị và xung đột Nga - Ukraine.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu