Họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định

Chia sẻ
(VOV5) - Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định là địa bàn trọng điểm của chiến trường miền Nam, điểm quyết chiến chiến lược của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Ngày 20/2 (tức mùng 5 Tết Mậu Tuất), tại Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định (ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.

Họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - ảnh 1 Các đại biểu viếng, dâng hương tại Khu Truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - Ảnh: nld

Tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm cùng các đại biểu ôn lại truyền thống đấu tranh vẻ vang của cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc, quân và dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định cùng miền Nam “Thành đồng Tổ quốc” đã vận dụng chiến lược “hai chân ba mũi”, “ba vùng chiến lược”, “đẩy lùi địch từng bước, giành thắng lợi từng phần, tiến tới giành thắng lợi quyết định". 

Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định là địa bàn trọng điểm của chiến trường miền Nam, điểm quyết chiến chiến lược của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Sáng cùng ngày, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành phố Hồ Chí Minh, Quân khu 7 đã viếng, dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng Liệt sĩ tại Đền Liệt sĩ Bến Dược, Đền Gia Định và trồng cây lưu niệm tại Khu Truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu