Họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2021)

Chia sẻ
(VOV5) - Quốc hội nước Việt Nam  xứng đáng là cơ quan dân cử, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của toàn dân.

Chiều nay, 30/12, tỉnh Bến Tre họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2021) đồng thời Tổng kết nhiệm kỳ khóa XIV (2016-2021) của Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu tại buổi gặp mặt.

Họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2021) - ảnh 1Chủ tịch Quốc Hội dự họp mặt tại tỉnh Bến Tre. Ảnh: VOV

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng ôn lại 75 năm thành lập, phát triển của Quốc hội Việt Nam. Ngày 06/01/1946, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của Việt Nam đã diễn ra trên phạm vi cả nước. Thắng lợi cuộc Tổng tuyển cử của Quốc hội đầu tiên đã khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; đánh dấu sự ra đời của Quốc hội, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước. Đó còn là sự khẳng định khát vọng được độc lập, tự do của Nhân dân Việt Nam và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2021) - ảnh 2Lãnh đạo Tỉnh Bến Tre trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: VOV

Trải qua 75 năm hình thành và phát triển, Quốc hội nước Việt Nam  xứng đáng là cơ quan dân cử, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của toàn dân.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, ghi nhận và  đánh giá cao chất lượng hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ qua. Chủ tịch Quốc hội đề nghị thời gian tới, Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, nâng cao chất lượng hoạt động, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương và của đất nước; chú trọng công tác lập pháp, quan tâm những vấn đề phát sinh tại địa phương; nâng cao chất lượng các buổi tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu