Kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên tại Sơn La

Chia sẻ

(VOV5- Chiều 28/12, tại thành phố Sơn La, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng đại biểu Quốc hội các khoá, lãnh đạo tỉnh Sơn La, tham dự lễ Kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên ( 06/1/1946 - 06/1/2020). 

Kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên tại Sơn La - ảnh 1Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà lưu niệm cho các đồng chí nguyên đại biểu quốc hội. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh: “Tôi đề nghị tất cả chúng ta hướng về Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 với tinh thần, trách nhiệm cao nhất để chúng ta bảo vệ thành công Đại hội và tổ chức Đại hội thành công. Tất cả các đại biểu của đoàn Đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Đại hội của tỉnh Sơn La sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, chúng ta sẽ tiến hành bầu Trung ương khóa mới đủ năng lực, đủ tâm thế để lãnh đạo đất nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển.”

Kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên tại Sơn La - ảnh 2Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và lãnh đạo tỉnh uỷ Sơn La tại Quảng trường Tây Bắc. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trước đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, đại biểu Quốc hội các khoá, lãnh đạo tỉnh Sơn La, dự Lễ trồng cây Hoa anh đào tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu