(VOV5) - Bà Phạm Thu Hằng cho biết chủ trương của Việt Nam là tạo thuận lợi hơn nữa cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam.
Chiều qua (13/2), tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về quá trình sắp xếp bộ máy nhà nước hiện nay của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ: Việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước là hoạt động thường xuyên của các quốc gia, phù hợp bối cảnh chức năng nhiệm vụ của thời kỳ mới.
Chủ trương tinh gọn bộ máy nhà nước theo hướng năng lực hiệu quả được đề ra từ năm 2017, được chuẩn bị kỹ và triển khai với lộ trình phù hợp. Bà Phạm Thu Hằng khẳng định: Quá trình sắp xếp cơ cấu lại bộ máy nhà nước không ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh ở Việt Nam. Đồng thời Việt Nam cũng đã có quy định về đơn giản hóa quy trình thủ tục đầu tư theo hướng thuận lợi hơn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư kinh doanh lâu dài tại Việt Nam.
Toàn cảnh khu công nghiệp Thuận Thành III (Bắc Ninh) từ góc nhìn trên cao. Ảnh: VOV |
Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến quan điểm của Việt Nam trước đề nghị liệu có thể trở thành địa điểm trung gian cho các cuộc đàm phán giải quyết xung đột giữa Nga và Ukraine, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia các nỗ lực của cộng đồng quốc tế để thúc đẩy các cuộc đối thoại hòa bình: "Việt Nam ủng hộ các nỗ lực trung gian hòa giải của cộng đồng quốc tế nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình lâu dài cho xung đột với sự tham gia của tất cả các bên liên quan, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Và chúng tôi cũng sẵn sàng tham gia các cái nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm giải pháp hòa bình để có thể sớm chấm dứt xung đột hiện này."
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng trả lời báo chí chiều ngày 13/2. Ảnh: Anh Sơn/baoquocte.vn |
Trả lời câu hỏi của phóng viên về chính sách miễn thị thực cho công dân một số nước, bà Phạm Thu Hằng cho biết chủ trương của Việt Nam là tạo thuận lợi hơn nữa cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam, qua đó góp phần phát triển ngành du lịch nói riêng và kinh tế-xã hội Việt Nam nói chung. Chính phủ Việt Nam mong muốn thiết lập các cơ chế phù hợp trên cơ sở có đi có lại về xuất nhập cảnh hoặc miễn thị thực song phương với các nước đối tác, nhằm tạo thuận lợi hơn cho việc đi lại của người dân Việt Nam và người dân của nước đối tác.