Họp báo kết thúc Đại hội đồng AIPA 41

Chia sẻ
(VOV5) -  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 41, khẳng định Đại hội đồng AIPA 41 đã thành công rất tốt đẹp, thông qua 26 nghị quyết và thông cáo chung.

Buổi họp báo diễn ra ngày 10/09, sau khi kết thúc phiên bế mạc Đại hội đồng AIPA 41. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 41 chủ trì họp báo.

Họp báo kết thúc Đại hội đồng AIPA 41 - ảnh 1Quang cảnh buổi Họp báo Kết quả Đại hội đồng AIPA 41 

Phát biểu tại họp báo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 41, khẳng định Đại hội đồng AIPA 41 đã thành công rất tốt đẹp, thông qua 26 nghị quyết và thông cáo chung.

Cùng với Đại hội đồng này còn có nhiều hoạt động trong năm Chủ tịch AIPA 2020 đã được Quốc hội Việt Nam tổ chức thành công tốt đẹp như Cuộc gặp Lãnh đạo cấp cao AIPA - ASEAN, Hội đồng tư vấn AIPA về ma túy lần thứ 3 (AIPA CODD), Hội nghị đối tác nghị viện về hợp tác giáo dục, văn hóa vì sự phát triển bền vững (AIPA ECC).  

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 41 nêu vai trò của Nghị viện trong hỗ trợ Chính phủ các nước ASEAN phòng chống dịch và phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết Đại hội đồng AIPA 41 thể hiện sự ủng hộ rất cao để triển khai các sáng kiến của ASEAN để chủ động ứng phó với đại dịch như thành lập quỹ ASEAN để phòng chống dịch, từng bước khôi phục hoạt động kinh tế trong trạng thái bình thường mới với việc ban hành các chính sách về giáo dục, y tế, chính sách công, giảm thiểu tác động của Covid-19, hỗ trợ những ngành nghề chịu tác động mạnh nhất  như giao thông, du lich hay các ngành bán lẻ khác.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu