Hôm nay, 23/5, Quốc hội bước vào ngày làm việc thứ 2

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Kỳ họp thứ 3 có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục thể chế hóa các quy định của Hiến pháp 2013.

Tiếp tục kỳ họp thứ 3, sáng 23/5, Quốc hội nghe Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; Tờ trình về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018. Tiếp đó, các đại biểu thảo luận ở tổ về các nội dung trên. Buổi chiều, Quốc hội nghe báo cáo và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hôm nay, 23/5, Quốc hội bước vào ngày làm việc thứ 2 - ảnh 1Ảnh: TTXVN

Trước đó, hôm qua, tại phiên khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Kỳ họp thứ 3 có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục thể chế hóa các quy định của Hiến pháp 2013, hoàn thiện các quy định pháp luật đáp ứng các đòi hỏi của tình hình mới. Do vậy, hoạt động lập pháp tiếp tục là nội dung trọng tâm của kỳ họp. Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường tính tranh luận, đối thoại và giải trình để nâng cao chất lượng các phiên họp. Trình bày báo cáo tình hình kinh tế xã hội, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trình nêu rõ: Thời gian tới Chính phủ chỉ đạo các Bộ ngành tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp để tăng trưởng cao hơn trong những năm còn lại, quyết tâm phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng GDP cả năm nay là 6,7% như Quốc hội đã đề ra. Tiếp tục điều hành chủ động linh hoạt hiệu quả phối hợp chặt chẽ giữa các chính sách tiền tệ tài khóa và các chính sách khác, để ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm và thúc đẩy tăng trưởng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu