Sáng nay (13/1), tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: "Xây dựng thế trận bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn"; góp phần hệ thống, bổ sung, phát triển tư duy, nhận thức về thế trận bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Hà Nam/VOV1 |
Phát biểu tại đây, ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nêu rõ trong điều kiện mới, bảo vệ Tổ quốc phải luôn ở trạng thái chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ; phải mở rộng không gian bảo vệ từ lãnh thổ truyền thống sang các không gian phi truyền thống; từ đối phó với nguy cơ bên ngoài sang chủ động nhận diện, phòng ngừa và hóa giải các nguy cơ từ bên trong, đặc biệt là những nguy cơ tác động trực tiếp đến nền tảng chính trị - tinh thần của xã hội.
Ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay không thể tách rời nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ với nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phát triển bền vững đất nước và củng cố thế trận lòng dân. Điều đó đòi hỏi cách tiếp cận tổng thể, hệ thống và linh hoạt, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và ứng phó, giữa bảo vệ và phát triển, giữa sức mạnh bên ngoài và sức mạnh nội sinh, nhằm xây dựng và vận hành hiệu quả thế trận bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.
Đoàn chủ tịch chủ trì hội thảo. Ảnh: Hà Nam/VOV1 |
Cũng tại hội thảo, các tham luận đã phân tích sâu sắc, gợi mở nhiều vấn đề lớn, đặc biệt là yêu cầu đổi mới tư duy xây dựng thế trận bảo vệ Tổ quốc, từ tiếp cận thiên về phòng thủ sang tiếp cận toàn diện, chủ động, tích hợp; gắn chặt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc với phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại, văn hóa và con người trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.