Hội thảo khoa học quốc gia đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh

Chia sẻ
(VOV5) -Đây là lần đầu tiên tỉnh Đắk Nông tổ chức hội thảo cấp quốc gia về Đường trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh.

Ngày 13/5, tại tỉnh Đắk Nông, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông họp báo thông tin về hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh - Biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc” sẽ diễn ra ngày 14/5 tại tỉnh Đắk Nông. Đây là lần đầu tiên tỉnh Đắk Nông tổ chức hội thảo cấp quốc gia về Đường trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh.

Hội thảo khoa học quốc gia đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh - ảnh 1Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông thông tin cho báo chí về Hội thảo
- Ảnh Tainguyen Moitruong 

Hội thảo sẽ làm rõ những nhân tố cơ bản làm nên thành công của tuyến vận tải chiến lược của Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh: Sự gắn kết giữa ý Đảng và lòng dân vì mục tiêu độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Hội thảo cũng thảo luận  những phương thức vận tải chủ yếu trên tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, vai trò của tuyến chi viện chiến lược này trong mối quan hệ giữa cách mạng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia.

Trong khuôn khổ hội thảo sẽ diễn ra Chương trình văn nghệ với chủ đề “Trường Sơn Đông gọi Trường Sơn Tây- Giao điểm Trường Sơn”

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu