Thành phố Hồ Chí Minh phát động Tháng Nhân đạo năm 2019

Chia sẻ
(VOV5) -Tháng Nhân đạo sẽ tổ chức cao điểm từ ngày 8/5 đến 19/5 – kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tháng nhân đạo ở Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Kết nối - Sẻ chia và lan tỏa” được Hội Chữ đỏ chính thức phát động sáng 12/5 nhân kỷ niệm ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế 8/5. Tháng Nhân đạo năm 2019 diễn ra trong suốt tháng 5 tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Thành phố Hồ Chí Minh phát động Tháng Nhân đạo năm 2019 - ảnh 1Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TP Trần Trường Sơn tiếp nhận bảng tượng trưng các đơn vị hưởng ứng tham gia “Tháng nhân đạo” năm 2019. 

Ông Trần Trường Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: “Tháng Nhân đạo sẽ tổ chức cao điểm từ ngày 8/5 đến 19/5 – kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc và cũng là Chủ tịch Danh dự của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam từ năm 1946 đến 1969.

Những gì Người căn dặn thì Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ vận động, tuyên truyền để các hội viên, tình nguyện viên thực hiện theo lời dạy của Người, đó là cái gì có lợi cho dân dù nhỏ nhất cũng phải cố gắng làm, xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.”

Các hoạt động Tháng Nhân đạo năm 2019 ở Thành phố Hồ Chí Minh gồm: Xây dựng nhà tình thương, cầu giao thông nông thôn cho hộ nghèo các huyện ngoại thành, các tỉnh khó khăn; tổ chức chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè năm 2019; tặng học bổng Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó còn có hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng chống dịch bệnh, tổ chức đoàn thầy thuốc tình nguyện khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho đồng bào vùng sâu vùng xa. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu