Hội thảo khoa học Hà Huy Tập với công tác tư tưởng, lý luận của Đảng

Chia sẻ
(VOV5) - Hội thảo với 30 tham luận đã đánh giá toàn diện, sâu sắc về tư tưởng, lý luận của Tổng Bí thư Hà Huy Tập với Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Sáng 22/4, tại tỉnh Hà Tĩnh, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội thảo khoa học “Tổng Bí thư Hà Huy Tập với công tác tư tưởng, lý luận của Đảng”. Đây là hoạt động kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906-24/4/2021).

Hội thảo khoa học Hà Huy Tập với công tác tư tưởng, lý luận của Đảng - ảnh 1Quang cảnh hội thảo.. Ảnh TTXVN

Ông Hà Huy Tập sinh ngày 24/4/1906 trong một gia đình nhà nho yêu nước tại làng Kim Nặc, tổng Thổ Nga, nay là xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Hội thảo với 30 tham luận đã đánh giá toàn diện, sâu sắc về tư tưởng, lý luận của Tổng Bí thư Hà Huy Tập với Đảng Cộng sản Việt Nam. Các tham luận và ý kiến phát biểu đều đánh giá cao tinh thần bất khuất; tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng, mẫu mực của Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu