Hội nghị sơ kết thực hiện 2 Đề án của Chính phủ về phụ nữ giai đoạn 2017 – 2022

Chia sẻ

(VOV5) - Sáng 30/9, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam  tổ chức Hội nghị sơ kết 02 Đề án của Chính phủ giai đoạn 2017 – 2022 gồm: Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027”( Đề án 938) và Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” (Đề án 939).

Hội nghị sơ kết thực hiện 2 Đề án của Chính phủ về phụ nữ giai đoạn 2017 – 2022 - ảnh 1 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VOV

Ghi nhận những kết qủa đạt được trong quá trình triển khai hai Đề án ở giai đoạn 1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: 2 Đề án qua 5 năm triển khai đã giúp cho các cấp Hội và các ngành liên quan từng bước giải quyết được mục tiêu tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ; làm lan tỏa tinh thần quốc gia khởi nghiệp tới được đông đảo phụ nữ thuộc, mọi lứa tuổi, thuộc nhiều ngành nghề.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý, thời gian tới, các cấp hội cần chú ý đến nhóm phụ nữ khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa đảm bảo họ được tiếp cận với nội dung tuyên truyền. Đối với đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp cần tiếp tục triển khai các mô hình hiệu quả, đồng thời gắn kết cộng đồng phụ nữ khởi nghiệp.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu