Hội Phụ nữ Việt Nam - Campuchia ký thỏa thuận hợp tác song phương

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 25/7, tại Phnom Penh, Campuchia,  ký kết thỏa thuận hợp tác song phương giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển giai đoạn 2022-2027.

Chiều 25/7, tại Phnom Penh, Campuchia, diễn ra lễ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia và ký kết thỏa thuận hợp tác song phương giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển giai đoạn 2022-2027.

Hội Phụ nữ Việt Nam - Campuchia ký thỏa thuận hợp tác song phương - ảnh 1Lễ ký kết giữa Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An và Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga. Ảnh: VOV

Phát biểu tại đây, bà Men Sam An, Phó Thủ tướng Campuchia, đánh giá cao các hoạt động phối hợp giữa Hội phụ nữ Việt Nam-Campuchia trong suốt thời gian qua nhằm củng cố, duy trì và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước; khẳng định nhân dân, phụ nữ Campuchia luôn ghi nhớ truyền thống lịch sử tốt đẹp, sự ủng hộ và hỗ trợ của Việt Nam đã giúp Campuchia thoát khỏi đau thương và thảm họa để trở thành một nước có thống nhất dân tộc, hòa bình đầy đủ, có sự phát triển tiến bộ trên mọi lĩnh vực.

Hội Phụ nữ Việt Nam - Campuchia ký thỏa thuận hợp tác song phương - ảnh 2Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An phát biểu. Ảnh: VOV

Về phần mình, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga cho rằng sự hợp tác của hai bên cần phải đi vào chiều sâu và thiết thực hơn nữa cả ở cấp trung ương và địa phương; hoạt động hợp tác không chỉ dừng lại ở những điểm đã nêu trong Thỏa thuận, Hội phụ nữ hai nước cần hướng tới đóng góp nhiều hơn nữa vào hợp tác quốc tế và khu vực như hợp tác trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Tiểu vùng Mê Công và Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam, hợp tác ở những lĩnh vực tác động lớn tới đời sống của phụ nữ và cũng là thế mạnh của Hội Phụ nữ.

Hội Phụ nữ Việt Nam - Campuchia ký thỏa thuận hợp tác song phương - ảnh 3Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An phát biểu. Ảnh: VOV

Kết thúc Lễ kỷ niệm, hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác song phương giai đoạn 2022-2027, cam kết cùng hướng tới các hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả hơn nữa trên các lĩnh vực trong 5 năm tới, nhằm tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ tốt đẹp, trao đổi thông tin và kinh nghiệm về những thành tựu trong phát triển đất nước, các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới của hai nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu