Hội nghị Các Quan chức cao cấp ASEAN-EU

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 11/02, tại Brussels, Bỉ, diễn ra Hội nghị các quan chức cao cấp Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á – Liên minh châu Âu (ASEAN-EU). 

Trao đổi tại Hội nghị, các nước nhất trí thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại-đầu tư; thích ứng với các thách thức mới nổi; thúc đẩy kết nối, giao thông, y tế, phát triển bền vững, chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng, an ninh biển…

Hội nghị Các Quan chức cao cấp ASEAN-EU - ảnh 1Các đại biểu tham dự Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN-EU vừa diễn ra tại Brussels, Bỉ ngày 11/2/2020. - Ảnh: Báo Công lý

Hai bên cũng nhất trí sớm hướng tới hoàn tất Hiệp định Vận tải Hàng không toàn diện ASEAN-EU và đẩy mạnh các nỗ lực đối với Hiệp định thương mại tự do ASEAN-EU.

Về tình hình Biển Đông, các nước tiếp tục kêu gọi các bên kiềm chế, không sử dụng hoặc đe doạ sử dụng vũ lực, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế. Các nước khẳng định ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực hướng tới hòa bình, ổn định bền vững và phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên; nhấn mạnh cần thực thi nghiêm túc, đầy đủ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo An LHQ.

Trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020, đoàn Việt Nam thay mặt ASEAN khẳng định tiếp tục thúc đẩy quan hệ gắn kết giữa ASEAN với các đối tác, trong đó có EU, để chủ động thích ứng với các thách thức hiện nay đồng thời nắm bắt những cơ hội từ Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu