Hội đàm thực địa giữa Đồn Biên phòng A Pa Chải, Việt Nam và Đại đội quản lý biên giới Giang Thành, Trung Quốc

Chia sẻ
(VOV5) - Hai bên nhất trí trong thời gian tới tăng cường công tác đấu tranh với các hoạt động phạm tội trong khu vực biên giới hai bên

Ngày 25/8, tại khu vực mốc 3, thuộc địa phận bản Tá Miếu, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, Đồn Biên phòng A Pa Chải, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên và Đại đội quản lý biên giới Giang Thành (Chi đội quản lý biên giới Phổ Nhĩ, Tổng trạm kiểm soát biên phòng, xuất nhập cảnh Vân Nam, Trung Quốc) tổ chức gặp gỡ trên biên giới, trao đổi tình hình, các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19, ngăn chặn vượt biên trái phép trên tuyến biên giới Việt - Trung. 

Hội đàm thực địa giữa Đồn Biên phòng A Pa Chải, Việt Nam và Đại đội quản lý biên giới Giang Thành, Trung Quốc - ảnh 1Ký kết biên bản ghi nhớ kết quả hội đàm giữa Đồn Biên phòng A Pa Chải, BĐBP tỉnh Điện Biên (Việt Nam) và Đại đội quản lý biên giới Giang Thành, Chi đội quản lý biên giới Phổ Nhĩ, Tổng trạm kiểm soát biên phòng, xuất nhập cảnh Vân Nam (Trung Quốc). - Ảnh: VOV
 

Tại đây, hai bên nhất trí trong thời gian tới tăng cường công tác đấu tranh với các hoạt động phạm tội trong khu vực biên giới hai bên như; duy trì cơ chế hội đàm, gặp gỡ biên giới, liên lạc đường dây nóng, trao đổi thư tín, mở rộng và đa dạng hóa các kênh thông tin, phối hợp chặt chẽ trong công tác bàn giao, tiếp nhận người xuất, nhập cảnh trái phép, trong thời gian dịch bệnh cần đảm bảo các điều kiện phòng dịch; kiên quyết ngăn chặn, không để dịch bệnh lây lan qua biên giới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu