Hội đàm cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Argentina

Chia sẻ
(VOV5) - Argentina coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực Đông Nam Á, đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới.

Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao và Tôn giáo Argentina Jorge Faurie thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28-31/7/2018.

Tại cuộc hội đàm sáng ngày 30/7/2018, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Jorge Faurie nhất trí đánh giá mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Argentina 45 năm qua phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực: quan hệ chính trị ngày càng gắn bó và tin cậy thể hiện qua kết quả các chuyến thăm, tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Hội đàm cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Argentina - ảnh 1Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đón chào Bộ trưởng Ngoại giao Argentina Jorge Faurie 

Bộ trưởng Jorge Faurie khẳng định Argentina coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực Đông Nam Á, đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới; mong muốn tăng cường và mở rộng hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, đặc biệt về kinh tế, thương mại.

Hai bên nhất trí cần tiếp tục duy trì và tăng cường trao đổi các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao, các Bộ, ngành; thúc đẩy các chương trình hợp tác cụ thể về nông nghiệp, dược phẩm, công nghiệp, công nghệ thông tin, an ninh-quốc phòng, du lịch... Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương.

Trong ngày 30/7/2018, Bộ trưởng Ngoại giao và Tôn giáo Argentina Jorge Faurie gặp Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và dự hội thảo Khu vực về hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực nông-công nghiệp tại Hà Nội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu