Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng, đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới

Chia sẻ
(VOV5) - Học viện luôn thể hiện là một “pháo đài” vững chắc trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.
Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng, đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới - ảnh 1Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh gắn Huy hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới lên quân kỳ Học viện Chính trị - Ảnh: VGP

Ngày 25/10, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (25/10/1951 – 25/10/2021) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh khẳng định: Học viện luôn thể hiện là một “pháo đài” vững chắc trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trên mặt trận chính trị tư tưởng; đề xuất được nhiều luận cứ khoa học về định hướng con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, góp phần giúp Đảng, Nhà nước có những quyết sách đúng đắn, đưa đất nước vượt qua khó khăn, tiến hành công cuộc đổi mới, đạt được những thành tựu như ngày nay.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tin tưởng Học viện Chính trị tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị và nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn quân sự lớn của quân đội và cả nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu