Học giả Indonesia khẳng định Quốc hội Việt Nam thực sự thể hiện khát vọng của dân tộc

Chia sẻ
(VOV5) - Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 23/5 là sự kiện “hết sức quan trọng” của Việt Nam.

Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 23/5 là sự kiện “hết sức quan trọng” của Việt Nam. Đây là ý kiến của nhà báo nổi tiếng người Indonesia Veeramalla Anjaiah, đồng thời là nghiên cứu viên cao cấp Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á có trụ sở tại Jakarta, Indonesia.

Học giả Indonesia khẳng định Quốc hội Việt Nam thực sự thể hiện khát vọng của dân tộc - ảnh 1Hướng dẫn người dân khai báo y tế trước khi vào bầu cử ở khu vực bỏ phiếu số 4, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Nhà báo Anjaiah cho rằng bất chấp số ca nhiễm COVID-19 tăng đột biến gần đây, cơ quan bầu cử Việt Nam đã chuẩn bị tốt tất cả để tổ chức cuộc bầu cử này một cách công khai, an toàn và minh bạch. Theo ông, cuộc bầu cử này mang tính cạnh tranh và cử tri có quyền từ chối bất kỳ ứng cử viên nào. Trong nhiều thập niên qua, Việt Nam đã chứng minh rằng các cuộc bầu cử và chuyển giao quyền lãnh đạo đất nước “luôn diễn ra đồng thuận”, trong khi người dân rất quan tâm đến việc tham gia bầu cử Quốc hội và các cuộc bầu cử địa phương.

Ông Anjaiah nhận định Quốc hội Việt Nam đã và đang đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi kinh tế - xã hội, là “xương sống trong tiến trình cải cách kinh tế và chính trị” và “thực sự thể hiện khát vọng” của dân tộc Việt Nam. Theo đó, các đại biểu Quốc hội đã có những quyết sách để bảo vệ lợi ích của người dân thông qua quá trình làm luật. Nhờ các đạo luật chất lượng và hữu ích được Quốc hội ban hành gần đây, Việt Nam đã nổi lên như một quốc gia năng động tại khu vực Đông Nam Á với kim ngạch xuất khẩu, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và dự trữ ngoại hối ngày càng tăng. Việt Nam cũng đang trên đường sớm trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu