Hoạt động tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội

Chia sẻ
(VOV5) - Các cử tri mong muốn nhiệm kỳ tới, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục phát huy trí tuệ, đóng góp nhiều hơn nữa cho hoạt động của Quốc hội và thật sự xứng đáng với niềm tin của cử tri.

Ngày 9/4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Các cử tri mong muốn nhiệm kỳ tới, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục phát huy trí tuệ, đóng góp nhiều hơn nữa cho hoạt động của Quốc hội và thật sự xứng đáng với niềm tin của cử tri.

Hoạt động tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội - ảnh 1 Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri Bạc Liêu. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh: Tất cả những ý kiến đã thể hiện sự quan tâm rất lớn của cử tri đối với những vấn đề của đất nước, của địa phương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển đến Trung ương xem xét giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo Quốc hội. Phó Thủ tướng Chính phủ  Lê Minh Khái lưu ý tỉnh Bạc Liêu tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển ngành tôm, nông nghiệp; chú ý hoàn thiện cơ sơ hạ tầng, trong đó quan tâm đến hạ tầng giao thông để nâng cao vị thế của tỉnh, nâng cao giá trị sản phẩm xã hội.

Cùng ngày 9/4, tại Bắc Ninh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Cử tri tỉnh Bắc Ninh đánh giá cao kết quả của Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV và nhiệm kỳ 2016-2021 Quốc hội khóa XIV; bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an mong muốn tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát nhanh hơn nữa triển kinh tế, xã hội, nhất là mục tiêu phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu