Hoa Kỳ trao tặng máy chẩn đoán lao nhanh và thuốc điều trị cho Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) -  USAID sẽ tiếp tục hỗ trợ việc đưa vào Việt Nam các công nghệ và thuốc điều trị lao mới hiệu quả cao.

Ngày 16/2, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) trao tặng thêm các thiết bị phát hiện và chẩn đoán nhanh bệnh lao và thuốc điều trị lao với tổng trị giá khoảng 3 triệu USD cho Bệnh viện Phổi Trung ương, nhằm hỗ trợ Việt Nam đạt được mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030.

Hoa Kỳ trao tặng máy chẩn đoán lao nhanh và thuốc điều trị cho Việt Nam - ảnh 1Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) Ann Marie Yastishock trao tặng thiết bị và thuốc điều trị bệnh lao cho Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Đợt trao tặng này bao gồm 38 máy chẩn đoán lao nhanh cùng 90.000 bộ xét nghiệm kèm theo và 10 máy X-quang kỹ thuật số sẽ được phân bổ cho các cơ sở y tế tuyến huyện trên cả nước, trong đó có các tỉnh vùng sâu, vùng xa.

Theo Giám đốc USAID Việt Nam Ann Marie Yastishock, hiện USAID đang hỗ trợ lồng ghép sàng lọc bệnh lao vào các chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 của Chính phủ Việt Nam. USAID sẽ tiếp tục hỗ trợ việc đưa vào Việt Nam các công nghệ và thuốc điều trị lao mới hiệu quả cao như một phần trong quan hệ đối tác và tình đoàn kết liên tục phát triển giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, nhằm hỗ trợ mục tiêu chung của Việt Nam là chấm dứt bệnh lao vào năm 2030.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu