Giám sát đo lường sự hài lòng của người dân

Chia sẻ
(VOV5) - Cần làm tốt công tác tuyên truyền để mọi người dân, tổ chức thấy được việc đo lường sự hài lòng của người dân.

Sáng 19/07, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Nội vụ, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam ký Chương trình phối hợp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2018-2020.

Giám sát đo lường sự hài lòng của người dân - ảnh 1 Toàn cảnh hội nghị. -Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Về nhiệm vụ trong giai đoạn tới, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho rằng cần làm tốt công tác tuyên truyền để mọi người dân, tổ chức thấy được việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước là việc làm cần thiết.

Qua đó, giúp cơ quan hành chính nhà nước nắm bắt được cảm nhận của người dân, tổ chức về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; thấy được yêu cầu, mong đợi của người dân, tổ chức đối với chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, để từ đó các cơ quan hành chính nhà nước có các giải pháp phù hợp để cải thiện chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu