Dư luận quốc tế về việc Việt Nam trúng cử Uỷ viên thường trực Bảo an Liên hợp quốc

Chia sẻ
(VOV5) -  Các nhà ngoại giao các nước gửi lời chúc mừng tới Việt Nam, đồng thời bày tỏ kỳ vọng vào những đóng góp tích cực của Việt Nam cho cộng đồng quốc tế trong nhiệm kỳ sắp tới. 
Dư luận quốc tế về việc Việt Nam trúng cử Uỷ viên thường trực Bảo an Liên hợp quốc - ảnh 1 Ảnh minh hoạ. Nguồn: TTXVN

Sau khi Việt Nam trúng cử Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2020-2021, các nhà ngoại giao các nước gửi lời chúc mừng tới Việt Nam, đồng thời bày tỏ kỳ vọng vào những đóng góp tích cực của Việt Nam cho cộng đồng quốc tế trong nhiệm kỳ sắp tới. Ông Craig Chittick, Đại sứ Australia tại Việt Nam chia sẻ là đối tác chiến lược với Việt Nam, Australia đánh giá cao sự đóng góp ngày càng tích cực của Việt Nam trong khu vực cũng như trên thế giới. Australia từng là Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2013-2014 và chúng tôi sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm có được trong nhiệm kỳ này với Việt Nam".

Đại diện thường trú của Chương trình phát triển LHQ tại Việt Nam - bà Caitlin Wiesen nhấn mạnh: "Việt Nam có thể đóng góp trên 3 khía cạnh khi đảm nhận vị trí này. Thứ nhất là ổn định hòa bình thế giới. Khía cạnh thứ hai là biến đổi khí hậu. Cuối cùng, Việt Nam sẽ là cầu nối giữa HĐBA LHQ và ASEAN".

Đại sứ Indonesia tại Việt Nam, ông Ibnu Hadi,(nước vừa đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 5 vừa qua) bày tỏ: "Trở thành thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an LHQ cùng với Indonesia, chúng tôi tin rằng 2 nước có thể cùng nhau góp sức giải quyết các vấn đề, chính sách an ninh toàn cầu vì 1 thế giới tốt đẹp hơn. Hội đồng bảo an không chỉ thảo luận các vấn đề về an ninh, hòa bình mà còn những vấn đề như biến đổi khí hậu, kinh tế…, tôi tin rằng Việt nam có thể tham gia rất tốt vào những vấn đề này".

Trong khi đó, Nhà báo kỳ cựu của Tân Hoa Xã, ông Trương Gia Tường cho rằng việc Việt Nam một lần nữa trúng cử Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ là một biểu hiện quan trọng cho thấy vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao. "Tôi từng làm việc nhiều năm tại Việt Nam, tận mắt chứng kiến những thành tựu vĩ đại mà Việt Nam đạt được trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước. Việc Việt Nam một lần nữa trúng cử Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ là một biểu hiện quan trọng cho thấy vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao.

Tôi tin rằng, Việt Nam sẽ tận dụng vị thế,  sức ảnh hưởng, thành tựu và kinh nghiệm của mình, đóng góp hơn hữa vào việc gìn giữ hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế, thúc đẩy tiến bộ, hợp tác và phát trển trên thế giới, đồng thời cũng thúc đẩy quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN tiếp tục phát triển".

Các chuyên gia quốc tế khác thì nhận định, nhiệm kỳ Uỷ viên không thường trực cho Hội đồng Bảo an còn trùng với giai đoạn Việt Nam giữ ghế chủ tịch luân phiên của ASEAN năm 2020 nên càng mang nhiều ý nghĩa to lớn đối với vị thế của đất nước trong khu vực và quốc tế. Việc Việt Nam cùng lúc đảm nhận 2 vai trò sẽ mở ra cơ hội khuếch đại tiếng nói của các nước ASEAN trên diễn đàn quốc tế.

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu