Dư luận quốc tế tiếp tục có những phản ứng lên án Trung Quốc gây căng thẳng ở Biển Đông

Chia sẻ
(VOV5) - Những ngày qua, một loạt trang báo lớn của Đức tiếp tục cập tin tức về hành động hiếu chiến của Trung Quốc khi hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong Thềm lục địa và Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

(VOV5) - Ngày 13/5, phát biểu trong cuộc họp báo hàng ngày tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki phủ nhận cáo buộc từ phía Trung Quốc nói rằng sự can dự của Mỹ vào những diễn biến mới nhất ở Biển Đông làm phá hoại hòa bình và ổn định ở khu vực.

Dư luận quốc tế tiếp tục có những phản ứng lên án Trung Quốc gây căng thẳng ở Biển Đông - ảnh 1
Trung Quốc đang tăng cường hiện đại hóa hải quân và liên tục có những hành động gây hấn trên biển Đông. Ảnh: giaothongvantai.com.vn

Trả lời câu hỏi của một phóng viên Trung Quốc rằng Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đánh giá các căng thẳng ở Biển Đông không phải do Trung Quốc, Mỹ đã thổi phồng câu chuyện, đồng thời kêu gọi Mỹ phải thận trọng hơn khi phát ngôn, bà Jen Psaki trả lời rằng việc khẳng định Trung Quốc khiêu khích gây căng thẳng ở Biển Đông không chỉ là của Mỹ mà còn là quan điểm của nhiều nước. Bà Psaki cho biết Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng đã có cuộc điện đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh trong ngày 11/5. Trong cuộc đàm thoại, ông Kerry bày tỏ quan ngại về căng thẳng ở Biển Đông, kêu gọi kiềm chế và một lần nữa lại chia sẻ quan điểm cho rằng các hành động của Trung quốc là khiêu khích.

Chiều cùng ngày, tại thủ đô Pretoria, Ủy ban các nước ASEAN tại Nam Phi (APC) tổ chức cuộc họp cấp Đại sứ nhằm trao đổi về tình hình căng thẳng tại Biển Đông dưới sự chủ tọa của Đại sứ Việt Nam Lê Huy Hoàng, Chủ tịch đương nhiệm của Ủy ban. Tại cuộc họp, các Đại sứ ASEAN đã chia sẻ thông tin, bày tỏ lo ngại trước những diễn biến căng thẳng gần đây tại Biển Đông và nhất trí cho rằng ASEAN cần tăng cường đoàn kết, đồng lòng quyết tâm thúc đẩy việc duy trì bảo đảm hòa bình ổn định, an toàn, an ninh, tự do hàng hải trên Biển Đông, coi đây là một trong những trọng tâm của các nước ASEAN trong việc hướng tới xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Các Đại sứ cho rằng việc các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ra tuyên bố riêng về tình hình nghiêm trọng hiện nay ở Biển Đông cũng như vấn đề Biển Đông được đề cập trong Tuyên Bố Nay Pyi Taw về xây dựng Cộng đồng ASEAN năm 2015 và Tuyên bố Chủ tịch Hội nghị Cấp cao ASEAN lần này đã một lần nữa cho thấy sự đoàn kết, vai trò trung tâm, tinh thần chủ động và trách nhiệm cao của ASEAN đối với hòa bình, ổn định và an ninh của khu vực. Nhân dịp này, Đại sứ Lê Huy Hoàng đã thông tin chi tiết cho các Đại sứ ASEAN về những diễn biến mới nhất liên quan đến việc Trung Quốc đưa giàn khoan trái phép Hải Dương-981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đại sứ khẳng định: Việt Nam mong muốn các nước ASEAN và cộng đồng quốc tế tiếp tục đoàn kết ủng hộ yêu cầu hợp pháp chính đáng của Việt Nam, lên tiếng phản đối hành động xâm phạm của Trung Quốc góp phần đảm bảo hoà bình, ổn định ở khu vực, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông.

Những ngày qua, một loạt trang báo lớn của Đức tiếp tục cập tin tức về hành động hiếu chiến của Trung Quốc khi hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong Thềm lục địa và Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Báo "Làn sóng Đức" đăng bài viết của tác giả Frank Sieren, người đã sống 20 năm ở Bắc Kinh và hiểu khá rõ về Trung Quốc, cho rằng căng thẳng trên biển giữa Trung Quốc với các nước láng giềng ngày càng nghiêm trọng hơn, song khó có thể xảy ra một cuộc xung đột lớn. Nhiều tờ báo lớn khác của Đức cũng đưa tin về việc người Việt Nam phẫn nộ và đã tiến hành biểu tình phản đối hành động của Trung Quốc ở biển Đông./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu