Đồng bằng Sông Cửu Long phát triển nhanh và bền vững, phù hợp với vị trí, vai trò chiến lược của vùng

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng yêu cầu Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị về 6 quan điểm phát triển vùng...
Đồng bằng Sông Cửu Long phát triển nhanh và bền vững, phù hợp với vị trí, vai trò chiến lược của vùng - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thời kỳ 2021-2030. Ảnh: VOV

Sáng 21/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030 tại Thành phố Cần Thơ.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh Đồng bằng sông Cửu Long giữ vị thế hết sức quan trọng cả về chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, trong giao thương với các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Tiểu vùng sông Mekong; có nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh. Thủ tướng yêu cầu cần quán triệt, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra nhằm phát triển nhanh và bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của Thủ tướng; phát huy mạnh mẽ các yếu tố nội lực, nhất là con người, truyền thống lịch sử cách mạng, văn hóa, tinh thần tự lực, tự cường.

Đồng bằng Sông Cửu Long phát triển nhanh và bền vững, phù hợp với vị trí, vai trò chiến lược của vùng - ảnh 2Thủ tướng yêu cầu ĐBSCL phải phát triển nhanh, bền vững, phù hợp với vị trí, vai trò chiến lược - Ảnh: VOV

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị về 6 quan điểm phát triển Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó phát triển nhanh và bền vững, phù hợp với vị trí, vai trò chiến lược của vùng; phù hợp với chiến lược phát triển bền vững, chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia, thích ứng với biến đổi khí hậu… với mục tiêu tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 - 2030 đạt khoảng 6,5 - 7%/năm. Quy mô nền kinh tế đến năm 2030 gấp 2 - 2,5 lần so với năm 2021.

Về triển khai Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng đề nghị các địa phương coi đây là nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới; khẩn trương xây dựng, hoàn thành quy hoạch của từng địa phương; Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh…; mong muốn các đối tác phát triển, các nhà khoa học, các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ trong các hoạt động phát triển Đồng bằng sông Cửu Long.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ ngành đã tham dự triển lãm ảnh “Đồng bằng sông Cửu Long - Khát vọng phát triển”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu