Đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng Liên bang Nga thăm, làm việc tại Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Hai bên ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Tổng cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam và Tổng cục chính trị quân sự các lực lượng vũ trang Liên Bang Nga.

Sáng 22/10, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, chủ trì Lễ đón và hội đàm với Đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng Liên bang Nga do Thượng tướng Ka-rờ-ta-pô-lốp An-đờ-rây Va-le-ri-vích, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân sự các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga làm Trưởng đoàn.

Đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng Liên bang Nga thăm, làm việc tại Việt Nam - ảnh 1

Đại tướng Lương Cường (bên phải) đón Thượng tướng Andrei Valerievitch Kartopolov. - Ảnh: VOV

Cũng trong sáng nay, hai bên ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Tổng cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam và Tổng cục chính trị quân sự các lực lượng vũ trang Liên Bang Nga.

Hai bên thống nhất nội dung, biện pháp tăng cường hợp tác giữa hai Tổng cục trong thời gian tới. Việc tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng, hợp tác giữa hai Tổng cục về công tác chính trị quân sự, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu