Đẩy mạnh hợp tác Việt Nam - Lào

Chia sẻ
(VOV5) - Hai bên khẳng định sẽ đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo

Ngày 29/07, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tiếp Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do ông Kikeo Khaykham Phithoune, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Xã hội quốc gia Lào, dẫn đầu, sang thăm và dự Hội thảo Lý luận lần thứ VII giữa hai Đảng với chủ đề “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới”.

Tại buổi tiếp, ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh công tác lý luận có vai trò quan trọng đối với hai Đảng, đồng thời đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Ban Tuyên giáo và hai Hội đồng Lý luận của hai Đảng trong thời gian qua; mong rằng hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong thời gian tới. Về phần mình, ông Kikeo Khaykham Phithoune khẳng định việc hai Đảng tổ chức các cuộc hội thảo trao đổi lý luận sẽ góp phần làm sáng tỏ những vấn đề đang đặt ra đối với công cuộc đổi mới của hai nước. 

Đẩy mạnh hợp tác Việt Nam - Lào - ảnh 1 Ông Trần Quốc Vượng khẳng định Việt Nam sẽ cùng với Lào giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt-Lào (Ảnh: TTXVN)

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng hội đàm với ông Kikeo Khaykham Phithoune. Tại hội đàm, hai bên khẳng định sẽ đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo, góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu và thực chất.

Trước đó, ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cũng có cuộc làm việc với ông Kikeo Khaykham Phithoune, cùng trao đổi các định hướng chương trình hợp tác giữa hội đồng lý luận của hai Đảng trong thời gian tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu