Dân chủ, trách nhiệm trước những vấn đề cử tri quan tâm

Hồng Vân
Chia sẻ
(VOV5) - Phiên chất vấn đầu tiên của Uỷ ban thường vụ QH nhiệm kỳ khóa XV đã diễn ra sôi nổi, dân chủ, thu hút sự chú ý của cử tri. 

Ngày 16/3, trong khuôn khổ Phiên họp thứ 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà.
Một số thành viên Chính phủ cùng tham gia giải trình, làm rõ thêm vấn đề đại biểu quan tâm. 80 đại biểu Quốc hội đăng ký chất vấn. Phiên chất vấn được phát thanh, truyền hình trực tiếp tới cử tri cả nước và bà con Kiều bào ở nước ngoài.

Dân chủ, trách nhiệm trước những vấn đề cử tri quan tâm - ảnh 1

Quang cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều 16/3/2022. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trong lĩnh vực công thương, nội dung chất vấn đề cập tình hình sản xuất, nhập khẩu, cung ứng xăng dầu, công tác điều hành giá xăng dầu thời gian qua; giải pháp bảo đảm lưu thông, xuất, nhập khẩu hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19, nhất là mặt hàng nông sản.

Về xăng dầu, hiện nay, Việt Nam có 2 nhà máy sản xuất là Nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn. Cả 2 nhà máy đáp ứng khoảng 70% nhu cầu xăng dầu cả nước (khoảng 20-21 triệu tấn xăng dầu/năm). Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, diễn biến xăng dầu thế giới vừa qua cho thấy nếu không có một chiến lược, giải pháp căn cơ thì trong tương lai, mặt hàng này còn gặp nhiều khó khăn. Theo đó các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý cần hoàn thiện đề án chiến lược về dự trữ. Bộ Công Thương cũng tham mưu cho Chính phủ nghiên cứu tăng cường hơn nữa Quỹ Bình ổn xăng dầu.

Dân chủ, trách nhiệm trước những vấn đề cử tri quan tâm - ảnh 2

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà Trả lời chất vấn lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Ảnh:  baochinhphu.vn

Tham gia giải trình về nội dung này, Phó thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh tinh thần điều hành của Chính phủ là bảo đảm đủ nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất và đời sống, giá cả vận hành theo cơ chế thị trường nhưng có kiểm soát, điều tiết của Nhà nước. Về lâu dài, Phó thủ tướng cho biết: Tinh thần chỉ đạo là dứt khoát phải làm chủ nguồn xăng dầu sản xuất trong nước. Hiện nay có 70%, theo quy hoạch phát triển, đã có quy hoạch 10 triệu tấn tại Vũng Tàu. Chính phủ cũng đã làm việc trực tiếp với Tập đoàn Dầu khí khẩn trương triển khai xây dựng Nhà máy lọc dầu tại Vũng Tàu. Trong 10 tháng xong thủ tục đầu tư. Nếu có được 10 triệu tấn nữa cộng với nguồn sản xuất hiện tại thì Việt Nam có 23 triệu tấn, đây là một trong những giải pháp dài hơi phải tiếp tục triển khai. Thứ hai là tăng thêm khai thác dầu thô, hiện mới đáp ứng được khoảng 50% dầu thô phục vụ sản xuất xăng dầu.

Trả lời chất vấn lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nhấn mạnh vai trò điều tiết của Nhà nước để ngăn chặn việc nâng giá đất, không để xảy ra tình trạng đất chưa sử dụng đã tham gia đấu giá. Về chính sách, phải kiểm soát được các dự án đầu tư khả thi, xác định được lộ trình dự án để đưa vào phục vụ cho phát triển kinh tế. Thứ nữa là phải đảm bảo tính toán cân bằng cung - cầu của thị trường về bất động sản. Về công tác bảo vệ môi trường, theo Bộ trưởng, tới đây sẽ xử lý chất thải rắn theo hướng tái sử dụng, tái chế có hiệu quả.

Phát biểu kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định:  Phiên chất vấn đầu tiên của Uỷ ban thường vụ QH nhiệm kỳ khóa XV đã diễn ra sôi nổi, dân chủ, thu hút sự chú ý của cử tri. Phiên chất vấn cho thấy việc lựa chọn vấn đề chất vấn là rất đúng và trúng, vừa có tính thời sự, vừa mang tính cơ bản và lâu dài. Mặc dù được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến nhưng phiên chất vấn vẫn tạo được sự tương tác giữa người hỏi và trả lời, thể hiện tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu đặt ra. Phiên chất vấn cũng cho thấy các vị Bộ trưởng đã thể hiện tinh thần cầu thị, nắm được lĩnh vực mình phụ trách, đồng thời làm rõ nguyên nhân và tiếp thu đầy đủ ý kiến xác đáng của đại biểu, từ đó nâng cao năng lực quản trị, phù hợp với sự phát triển của đất nước. Các đại biểu Quốc hội bám sát thực tiễn, thực tế địa phương đẻ đặt câu hỏi có chất lượng.

 Để tiếp tục tạo sự chuyển biến trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành lưu ý xây dựng kịch bản đảm bảo an toàn an ninh năng lượng; điều hành giá xăng bám sát giá xăng dầu thế giới. Trong xuất khẩu hàng hóa, đề nghị Chính phủ sớm có lộ trình cụ thể để chuyển xuất khẩu tiểu ngạch sang chính ngạch, tăng cường hợp tác quốc tế về thương mại.

Về lĩnh vực tài nguyên, môi trường, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ nghiên cứu trình Quốc hội sửa đổi Luật đất đai; khẩn trương hoàn thành kế hoạch quy hoạch đất cấp tỉnh; thực hiện tốt các chính sách mới trong Luật bảo vệ môi trường, sớm phê duyệt Quản lý quy hoạch môi trường quốc gia…

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu