Bám sát thực tiễn cuộc sống, đáp ứng nguyện vọng của cử tri

Hồng Vân
Chia sẻ
(VOV5) - Phiên chất vấn tiếp tục cho thấy hoạt động giám sát của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội được thực hiện dân chủ, thường xuyên, bám sát thực tiễn cuộc sống.

Ngày 16/3, phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XV diễn ra theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Nhà Quốc hội (Hà Nội) và kết nối trực tuyến đến 62 Đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Nội dumg chất vấn tập trung những vấn đề cử tri quan tâm trong lĩnh vực Công Thương, Tài nguyên và môi trường. Phiên chất vấn tiếp tục cho thấy hoạt động giám sát của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội được thực hiện dân chủ, thường xuyên, bám sát thực tiễn cuộc sống, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri.

Bám sát thực tiễn cuộc sống, đáp ứng nguyện vọng của cử tri - ảnh 1Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ảnh:baochinhphu.vn

Theo thông lệ, phiên họp tháng 3 và tháng 8 hàng năm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Bám sát thực tiễn cuộc sống

Vấn đề được đưa ra chất vấn thuộc lĩnh vực Công Thương, Tài nguyên và môi trường là hai nội dung chất vấn có phạm vi rộng, ảnh hưởng và tác động rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống của nhân dân; quản lý nhà nước không chỉ tập trung ở 2 bộ quản lý nghành nêu trên mà còn liên quan đến các Bộ nghành liên quan.

Bám sát thực tiễn cuộc sống, đáp ứng nguyện vọng của cử tri - ảnh 2 Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên. Ảnh:baochinhphu.vn

Trong từng nhóm vấn đề đều chia thành 2 nội dung: một là, những vấn đề đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ trước chất vấn, giám sát chuyên đề và đã có Nghị quyết; hai là, những vấn đề thời sự hiện nay. Thực tiễn cho thấy cử tri, Nhân dân và các đại biểu Quốc hội đều rất quan tâm đến các biện pháp của Bộ Công thương, của Chính phủ để bảo đảm được nguồn cung xăng dầu (bao gồm cả vấn đề sản xuất, nhập khẩu, cung ứng xăng dầu). Hay vấn đề đấu giá đất, việc thực hiện các hợp đồng mua bán, chuyển nhượng về đất đai. 54 Đoàn đại biểu Quốc hội gửi đề xuất chất vấn về Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều quan tâm đến vấn đề này. Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, hai nhóm vấn đề lớn được đưa ra chất vấn không chỉ là trách nhiệm của riêng Bộ Công thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường mà còn có trách nhiệm của các bộ, ngành khác và Chính phủ. Các thành viên có liên quan đã chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể trả lời cặn kẽ những nội dung đại biểu Quốc hội, cử tri và Nhân dân quan tâm.

Phát huy dân chủ, đề cao trí tuệ tập thể

Vấn đề được đưa ra chất vấn trong phiên họp thứ 9 Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XV là kết quả tổng hợp ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội, ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả biểu quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Nếu như các phiên chất vấn trước, chủ yếu là đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương tham dự thì lần này, các đại biểu Quốc hội chuyên trách ở địa phương, các đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm đều có thể tham gia chất vấn. Như vậy, trí tuệ tập thể được phát huy tối đa, từng vấn đề được phân tích kỹ lưỡng, đa chiều.

Bám sát thực tiễn cuộc sống, đáp ứng nguyện vọng của cử tri - ảnh 3Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. Ảnh:baochinhphu.vn

Việc chất vấn hiệu quả sẽ giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết chất vấn sát, đúng vấn đề, góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước, giải quyết những vấn đề phát sinh trong lĩnh vực công thương và tài nguyên và môi trường, tạo chuyển biến trong các lĩnh vực này. 

Ngoài ra, chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội cũng cho thấy rõ hơn sự chuyển động tích cực trong quan hệ phối hợp công tác giữa Quốc hội và Chính phủ, giúp cho Quốc hội và Chính phủ nhanh chóng cùng đưa ra giải pháp giải quyết vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn. Điều này đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh mới, đặc biệt là khi có rất nhiều thay đổi và cần xử lý ngay.

Chất vấn và trả lời chất vấn là một phần trong chức năng giám sát tối cao của Quốc hội Việt Nam. Hoạt động chất vấn diễn ra hiệu quả sẽ tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, góp phần thúc đẩy sự phát triển của kinh tế - xã hội..

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu