Đại sứ Israel: Chính phủ Việt Nam đã thành công lớn trong nỗ lực chống dịch COVID-19

Chia sẻ
(VOV5) - Ngay cả trong đại dịch, kim ngạch thương mại Việt Nam - Israel trong năm 2021 vẫn tăng 15-20%..

Trả lời phỏng vấn TTXVN nhân dịp Xuân Nhâm Dần, Đại sứ Israel tại Việt Nam, ông Nadav Eshca, đánh giá cao vai trò điều hành của Chính phủ Việt Nam trong năm 2021, đặc biệt trong lĩnh vực y tế và đảm bảo an sinh cho người dân.

Đại sứ Israel: Chính phủ Việt Nam đã thành công lớn trong nỗ lực chống dịch COVID-19 - ảnh 1Ông Nadav Eshca - Đại sứ Israel tại Việt Nam. Nguồn: TTXVN

Về nỗ lực chống dịch COVID-19 của chính phủ Việt Nam, Đại sứ Nadav cho biết Việt Nam đã rất chuyên nghiệp trong việc ngăn chặn sự xâm nhập của COVID-19 ngay từ thời điểm dịch bệnh bùng phát trên thế giới. Theo Đại sứ Nadav, chính phủ Việt Nam đã nỗ lực hết sức để tìm ra các giải pháp y tế hữu hiệu nhất nhằm khống chế dịch bệnh, trong đó đặc biệt quan trọng là chương trình tiêm vaccine phòng COVID-19. Tới thời điểm hiện tại, Việt Nam là một trong những nước có số dân được tiêm chủng nhiều nhất trên thế giới và đã đạt được thành công lớn trong chống lại đại dịch.

Về kinh tế, trong khi rất nhiều doanh nghiệp trên thế giới bị ảnh hưởng nặng nề, chuỗi cung ứng bị đứt gãy, kinh tế Việt Nam vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Đặc biệt, ngay cả trong đại dịch, kim ngạch thương mại Việt Nam - Israel trong năm 2021 vẫn tăng 15-20%. Điều này cho thấy, bất chấp sự hoành hành của đại dịch, quan hệ thương mại giữa hai quốc gia vẫn nắm bắt được nhiều cơ hội to lớn.

Việt Nam và Israel thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức kể từ năm 1993. Trải qua gần 30 năm, mối quan hệ song phương ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Israel ở khu vực Đông Nam Á với kim ngạch thương mại năm 2020 đạt khoảng 1,8 tỷ USD.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu