Đại hội thi đua yêu nước Văn phòng Trung ương Đảng

Chia sẻ
(VOV5) - Đại hội tôn vinh 36 tập thể và 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2010-2015.
(VOV5) - Đại hội tôn vinh 36 tập thể và 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2010-2015.

Ngày 7/8, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức trọng thể Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III tại Hà Nội. Đại hội tôn vinh 36 tập thể và 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2010-2015. Tổng Bí thư Ban  Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, đến dự Đại hội.

 Đại hội thi đua yêu nước Văn phòng Trung ương Đảng  - ảnh 1
Các đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước Văn phòng Trung ương Đảng. Ảnh: TTXVN


Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Lê Hồng Anh ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được của Văn phòng Trung ương trong những năm qua. Ông Lê Hồng Anh nhấn mạnh để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới, Văn phòng Trung ương Đảng phải tiếp tục quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc. Việc phát động, tổ chức các phong trào thi đua phải gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trước mắt là tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2015 và kế hoạch 5 năm 2011 - 2015, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Nhân dịp này, Văn phòng Trung ương phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu