Đại hội thi đua yêu nước Bộ Thông tin và Truyền thông

Chia sẻ
(VOV5) - Hơn 100 lượt tập thể được tặng cờ thi đua của Chính phủ về thành tích dẫn đầu công tác thi đua hàng năm.
(VOV5) - Hơn 100 lượt tập thể được tặng cờ thi đua của Chính phủ về thành tích dẫn đầu công tác thi đua hàng năm.


Giai đoạn 2011 – 2015, phong trào thi đua, lao động giỏi gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được Bộ Thông tin và Truyền thông hưởng ứng tích cực, rộng khắp. Kết quả là đã có 2 tập thể, 2 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 4 tập thể được phong tăng danh hiệu Anh hùng thời kì đổi mới; hơn 100 lượt tập thể được tặng cờ thi đua của Chính phủ về thành tích dẫn đầu công tác thi đua hàng năm.


 Đại hội thi đua yêu nước Bộ Thông tin và Truyền thông  - ảnh 1
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội. Ảnh: VGP/Lê Sơn


Đến dự và phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước của ngành diễn ra hôm nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới: “Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của công tác thi đua khen thưởng nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của các tập thể, cá nhân. Bên cạnh đó, tổ chức các phong trào thi đua phải gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn. Công tác thi đua phải thiết thực, hiệu quả gắn với chỉ tiêu phát triển của từng cơ quan, từng đơn vị cơ sở”.

Phát động phong trào thi đua trong giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông tập trung phấn đấu tốc độ tăng trưởng Viễn thông đạt 1,2 đến 1,5 lần tốc độ tăng trưởng GDP, phát triển công nghiệp công nghệ thông tin thành ngành kinh tế - kĩ thuật chủ lực, phấn đấu đến năm 2020 Việt Nam nằm trong nhóm 1/3 nước dẫn đầu trong bảng xếp hạng của Liên hợp quốc về mức độ sẵn sàng Chính phủ điện tử.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu