Đại hội Đảng bộ Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Sỹ Thanh giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn Phòng Quốc hội.

Sáng 26/08, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề: “Phát huy dân chủ, đoàn kết, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, xây dựng Đảng bộ trong sách, vững mạnh toàn diện”.

Đại hội Đảng bộ Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Đại hội. - Ảnh: vov.vn

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng Đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Văn phòng Quốc hội cần quan tâm một số vấn đề quan trọng, mong muốn Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội làm tốt hơn nữa công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể. "Nhiệm kỳ tới, Quốc hội có nhiệm vụ hết sức quan trọng là thể chế hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhằm tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để hoàn thành trọng trách của mình, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội cần xác định rõ mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện trên tinh thần tiếp tục đổi mới, năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo để đáp ứng yêu cầu nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội."

Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội Khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị bầu 7 thành viên trong Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Quốc hội, trong đó, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Sỹ Thanh giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn Phòng Quốc hội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu