Bế mạc hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5

Chia sẻ
(VOV5) - Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội Thế giới lần thứ 5 được thực hiện theo hình thức trực tuyến do Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Liên hợp quốc (UN) và Quốc hội Áo phối hợp tổ chức.

Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội Thế giới lần thứ 5 bế mạc sau hai ngày làm việc theo hình thức trực tuyến. Trong phiên bế mạc vào tối 20/8 theo giờ Hà Nội, Hội nghị thông qua Tuyên bố Về sự lãnh đạo nghị viện để thực hiện chủ nghĩa đa phương hiệu quả hơn, mang lại hòa bình, phát triển bền vững cho người dân và thế giới.

Bế mạc hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 - ảnh 1Hội nghị trực tuyến Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5. Ảnh: quochoi 

Tuyên bố nhấn mạnh các Chủ tịch Quốc hội cùng Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới khẳng định sát cánh cùng các nghị sĩ và người dân trong thời điểm mang tính lịch sử toàn cầu đối mặt với đại dịch COVID-19; nhắc nhở đại dịch này là khủng hoảng không có biên giới, tác động của nó được cảm nhận ở mọi cấp độ. Các Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng Liên hợp quốc ngày càng cần thiết hơn bao giờ hết và là nền tảng của các hành động mang tính toàn cầu mạnh mẽ, hiệu quả.

Tuyên bố cũng đề cập các vấn đề hòa bình và an ninh quốc tế, khắc phục tình trạng gia tăng di dân, không quốc tịch; việc bảo đảm trách nhiệm tôn trọng pháp luật và các thỏa thuận quốc tế trên mọi lĩnh vực của các quốc gia; hợp tác của Liên minh Nghị viện Thế giới và Liên hợp quốc. Các Chủ tịch Quốc hội thế giới đề nghị Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới trình bày Tuyên bố của Hội nghị này trong Hội nghị cấp cao kỷ niệm 75 năm thành lập Liên hợp quốc.

Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội Thế giới lần thứ 5 được thực hiện theo hình thức trực tuyến do Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Liên hợp quốc (UN) và Quốc hội Áo phối hợp tổ chức từ ngày 19 đến ngày 20/8/2020.

Với vai trò là người đứng đầu Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có bài phát biểu qua video gửi đến Hội nghị về sự tham gia của Quốc hội Việt Nam vào các cơ chế liên nghị viện khu vực và thế giới, góp phần củng cố hòa bình, thúc đẩy hợp tác và triển khai các mục tiêu phát triển bền vững. Trong ngày khai mạc Hội nghị (19/8/2020), Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm Trưởng đoàn tham gia Hội nghị trực tuyến, đã có bài phát biểu thảo luận về chủ đề “Thúc đẩy hành động của nghị viện: Trường hợp khẩn cấp về biến đổi khí hậu”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu