Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Chia sẻ
(VOV5) - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị Hội Luật gia Việt Nam tổ chức có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện chính sách, pháp luật.

Sáng 13/9, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 diễn ra tại Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tham dự Đại hội.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 - ảnh 1Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. - Ảnh: doisongphapluat 

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Quốc Vượng biểu dương những cố gắng và thành tích mà Hội Luật gia Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ khóa XII vừa qua. Ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Việt Nam đang đứng trước nhiều thuận lợi, đan xen với những khó khăn, thách thức, cùng nhiều vấn đề mới đặt ra cần giải quyết. Để góp phần thiết thực vào việc thực hiện nhiệm vụ của đất nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị Hội Luật gia Việt Nam bám sát và nắm vững các quan điểm của Đảng, Nhà nước, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của Hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu Hội Luật gia Việt Nam tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, hội viên. Ông Trần Quốc Vượng đề nghị Hội Luật gia Việt Nam tổ chức có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện chính sách, pháp luật; chủ động tham gia quá trình cải cách tư pháp, cải cách hành chính, đổi mới công tác xây dựng và thực thi pháp luật. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cũng lưu ý Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu