Đại biểu đánh giá cao việc thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ nhằm tháo gỡ khó cho các dự án đầu tư

Chia sẻ
(VOV5) - Để tổ công tác đặc biệt hoạt động tốt cần có sự tham gia tích cực, sâu sát của các địa phương.

Trao đổi bên hành lang Quốc hội về quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao hành động quyết liệt của Chính phủ; đồng thời đề nghị các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp cần có sự phối hợp chặt chẽ để hoạt động của Tổ công tác đạt được hiệu quả cao.

Đại biểu đánh giá cao việc thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ nhằm tháo gỡ khó cho các dự án đầu tư - ảnh 1Ảnh minh họa: quochoi.vn

Đại biểu Nguyễn Đại Thắng, đoàn Hưng Yên cho rằng, việc thành lập tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ là cần thiết, thể hiện sự chủ động, sáng tạo của Chính phủ trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội được đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội.

Trong khi đó, đại biểu Phan Đức Hiếu, đoàn Thái Bình đánh giá đây là hành động thể hiện sự quyết liệt của Chính phủ nhằm phát hiện và tìm hướng giải quyết nhanh, dứt điểm những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư công nói riêng và dự án đầu tư nói chung. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi tổ công tác đặc biệt cần phải lưu tâm phát hiện đầy đủ, toàn diện những vướng mắc trong khâu thực hiện, nhất là những vướng mắc về thể chế.

Cùng chung quan điểm, đại biểu Trần Văn Tiến, đoàn Vĩnh Phúc cho rằng để tổ công tác đặc biệt hoạt động tốt cần có sự tham gia tích cực, sâu sát của các địa phương.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu