Đặc xá thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước

Chia sẻ
(VOV5) - Từ năm 2009 đến nay, Việt Nam thực hiện 7 đợt đặc xá nhân các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, với hơn 87 nghìn người được đặc xá.

Sáng 23/8, tại trụ sở Chính phủ, Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2021 họp xét duyệt hồ sơ, danh sách đề nghị đặc xá năm 2021. Phó Thủ tướng Chính Phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá chủ trì cuộc họp. Cuộc họp  nhằm chốt lại danh sách để trình Chủ tịch nước.

Đặc xá thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước - ảnh 1Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2021 chủ trì buổi họp. Ảnh: VGP/Hải Minh

Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết đây là đợt đặc xá đầu tiên sau khi Luật đặc xá năm 2018 được thông qua. Phó Thủ tướng nêu rõ công tác đặc xá thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước và truyền thống tốt đẹp của dân tộc đối với người bị kết án phạt tù, khuyến khích họ phấn đấu học tập, rèn luyện tiến bộ trở thành người có ích cho xã hội."Hội đồng tư vấn đặc xá họp xem xét, rà soát lại đảm bảo minh bạch, công bằng đúng đối tượng. Chúng ta sẽ chốt lại danh sách để trình Chủ tịch nước. Đây cũng là thực hiện đúng theo chương trình, kế hoạch của Hội đồng tư vấn đặc xá đã đề ra."

Từ năm 2009 đến nay, Việt Nam thực hiện 7 đợt đặc xá nhân các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, với hơn 87 nghìn người được đặc xá. Phần lớn người được đặc xá đã trở về nơi cư trú hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, tỷ lệ người được đặc xá tái phạm tội tương đối thấp, chiếm 1,18%.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu