Công an Việt Nam thúc đẩy hợp tác với các đối tác của Pháp trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh

Chia sẻ
(VOV5) - Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định Bộ Công an Việt Nam mong muốn thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác với các đối tác của Pháp.

Ngày 23/02, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp ông Samuel Fringant, Chủ tịch Tập đoàn Tư vấn công nghiệp quốc phòng Pháp (Tập đoàn DCI) đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ Bộ Công an Việt Nam rất quan tâm đến năng lực của Tập đoàn DCI và khả năng hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới, nhằm hiện đại hóa lực lượng Công an nhân dân.

Công an Việt Nam thúc đẩy hợp tác với các đối tác của Pháp trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh - ảnh 1 Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh cand.vn

Hiện, Bộ Công an Việt Nam đang triển khai xây dựng Trung đoàn không quân Công an nhân dân để bảo vệ an ninh quốc gia, tham gia tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, phòng chống khắc phục thảm họa, thiên tai. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định Bộ Công an Việt Nam mong muốn thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác với các đối tác của Pháp trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh giữa hai bên, như: không quân, cảnh sát đường thủy, máy bay không người lái, an ninh mạng, vệ tinh viễn thông.

Công an Việt Nam thúc đẩy hợp tác với các đối tác của Pháp trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh - ảnh 2 Bộ trưởng Tô Lâm và ngài Samuel Fringant. Ảnh: cand.com.vn

Về phần mình, ông Samuel Fringant giới thiệu chức năng, phương hướng phát triển, hợp tác của Tập đoàn DCI với các quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Ông tin tưởng mối quan hệ phối hợp công tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan của Pháp sẽ tiếp tục được đẩy mạnh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu