Chuyến thăm của CTN Nguyễn Xuân Phúc góp phần quan trọng đưa quan hệ Việt - Lào đi vào chiều sâu hơn

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là chuyến thăm song phương nước ngoài chính thức đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước  Việt Nam sau Đại hội Đảng XIII.
Chuyến thăm của CTN Nguyễn Xuân Phúc góp phần quan trọng đưa quan hệ Việt - Lào đi vào chiều sâu hơn  - ảnh 1Ngày 5/7/2020, tại thành phố Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith thăm và làm việc tại Việt Nam - Ảnh tư liệu: Thống Nhất/TTXVN

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch CHDCND Lào Thongloun Sisoulith cùng Phu nhân, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào trong hai ngày 9-10/8/2021.

Chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quan hệ hai nước. Đây là chuyến thăm song phương nước ngoài chính thức đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước  Việt Nam sau Đại hội Đảng XIII, đồng thời là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị Chủ tịch nước. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ sau Đại hội Đảng XI, Lào đón một nguyên thủ quốc gia nước ngoài tới thăm.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn của Phóng viên TTXVN, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, khẳng định mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào được các thế hệ lãnh đạo kế tiếp và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Đại sứ cho rằng, mối quan hệ Việt – Lào ngày càng phát triển trong thời đại mới, Việt Nam cần tiếp tục làm tốt hơn nữa tăng cường quan hệ và hợp tác gắn bó, tin cậy về chính trị, đặc biệt là giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, quan hệ quốc phòng, an ninh để củng cố thành trụ cột vững chắc hơn nữa. Đồng thời hai bên tập trung mạnh mẽ hơn vào hai vấn đề lớn. Đó là nâng tầm quan hệ kinh tế-thương mại-đầu tư tương xứng với quan hệ chính trị-ngoại giao, an ninh-quốc phòng; đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục, tuyên truyền cho nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, về truyền thống, ý nghĩa chiến lược và tầm quan trọng đặc biệt của mối quan hệ Việt Nam-Lào.

Đại sứ nhấn mạnh chuyến thăm sẽ thành công một cách toàn diện, góp phần quan trọng đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt – Lào đi vào chiều sâu, thực chất hơn, phục vụ tốt hơn cho công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu