Chuyến thăm chính thức của Tổng thống Indonesia đến Việt Nam tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược mọi mặt

Hương Trà
Chia sẻ
(VOV5) -  Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Indonesia tại Việt Nam, Ibnu Hadi trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Chuyến thăm chính thức của Tổng thống Indonesia đến Việt Nam tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược mọi mặt - ảnh 1

Đại sứ Ibnu Hadi trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV5

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia, Joko Widodo và phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước Việt Nam trong hai ngày từ 11-12/9/2018 và tham dự Diễn đàn Kinh tế ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018). Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Tổng thống Joko Widodo tới Việt Nam kể từ khi nhận chức năm 2014. Nhân dịp này, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Indonesia tại Việt Nam, Ibnu Hadi trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Đại sứ Indonesia tại Việt Nam, Ibnu Hadi khẳng định: Việt Nam và Indonesia đã thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược năm 2013. Từ đó đến nay, hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác thiết thực trên mọi mặt. Chuyến thăm của Tổng thống Indonesia nhằm tiếp nối kết quả đạt được sau chuyến thăm Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tới Indonesia tháng 8/2017 và chuyến thăm tham dự APEC 2017 tại Việt Nam tháng 11/2017 của Tổng thống Indonesia.

Đại sứ Ibnu Hadi nhấn mạnh: “Quan hệ giữa hai nước không ngừng được phát triển và củng cố. Trong chuyến thăm lần nay, hai bên sẽ tiếp tục ký Kế hoạch hành động giai đoạn 5 năm tiếp theo. Hi vọng rằng với việc kí kết một số biên bản ghi nhớ, chúng ta tiếp tục mở ra hướng phát triển quan hệ hai nước trong giai đoạn tiếp theo về tất cả các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Về kinh tế, tôi lạc quan rằng với những gì chúng ta đã đạt được trong vòng 3 năm qua cùng với sự tăng trưởng kinh tế hai nước, mục tiêu kim ngạch 10 tỉ USD sẽ đạt được vào năm 2020. Nhất là khi chúng ta đang tập trung vào các mặt hàng ưu tiên, ví dụ như ngành ô tô đã khôi phục xuất khẩu sang Việt Nam, hay gạo Việt Nam xuất khẩu sang Indonesia v.v...”.

Trong chuyến thăm lần này, bên cạnh việc tham dự WEF ASEAN 2018, dự kiến, Tổng thống Indonesia, Joko Widodo sẽ hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu