Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Chuyến thăm góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực, nhất là về chính trị, ngoại giao.
 Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam - ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Campuchia. - Ảnh: Quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin thăm chính thức Việt Nam từ 28 - 30/5. Chiều 28/5, tại Hà Nội, sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin.

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước luôn ủng hộ và sát cánh bên nhau trong công cuộc xây dựng và phát triển của mỗi nước; xem mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam - Campuchia là tài sản chung vô giá của hai dân tộc cần được truyền lại cho các thế hệ mai sau. Hai nhà lãnh đạo thống nhất cần đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, đặc biệt hướng tới kim ngạch thương mại song phương đạt 5 tỷ USD vào năm 2020.  

Về phân giới cắm mốc, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những thành quả mà Việt Nam và Campuchia đã đạt được trong thời gian qua, đến nay đã hoàn thanh 84% công việc. Hai bên xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Về vấn đề sử dụng nguồn nước sông Mekong, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh Việt Nam mong muốn tiếp tục chia sẻ thông tin và phối hợp quản lý, sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong, khai thác hợp lý và hiệu quả tiềm năng thủy điện sông Mekong bảo đảm an toàn, an ninh nguồn nước và môi trường vì lợi ích của mỗi nước và người dân sinh sống trên lưu vực sông Mekong. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Quốc hội hai nước quan tâm và tạo thuận lợi để tổ chức tốt các hội nghị về nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ và giao lưu nghị sĩ hữu nghị hai nước trong năm 2019; hội nghị chuyên đề về Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia của Ủy ban đối ngoại và Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội 3 nước tại Campuchia và Việt Nam tổ chức.

Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo ký thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam, Campuchia; chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ về sự hợp tác giữa hai văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban thư ký Quốc hội Campuchia.

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chiêu đãi trọng thể Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin, Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu