Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc tại Thành phố Hải Phòng

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội cho rằng thành phố có tiềm năng rất lớn và cũng đã chú ý đến việc phát triển hạ tầng cho sản xuất, đó là các cụm công nghiệp, các khu công nghiệp, khu chế xuất…
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc tại Thành phố Hải Phòng - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: TTXVN

Chiều 11/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh Thành phố Hải Phòng tập trung thực hiện chương trình chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế đô thị, Chủ tịch Quốc hội cho rằng thành phố có tiềm năng rất lớn và cũng đã chú ý đến việc phát triển hạ tầng cho sản xuất, đó là các cụm công nghiệp, các khu công nghiệp, khu chế xuất…

Cùng với đó, tập trung phát triển làng nghề và sản phẩm; tập trung vào quan hệ sản xuất nông nghiệp, đưa hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới, tổ hợp tác, khoa học công nghệ vào sản xuất.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu