Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Chủ động xây dựng các đề án từ sớm để đảm bảo chất lượng tốt hơn

Chia sẻ
(VOV5) - Cần xác định rõ hơn vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp...
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Chủ động xây dựng các đề án từ sớm để đảm bảo chất lượng tốt hơn - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu - Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chiều 26/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo xây dựng các chuyên đề được phân công thuộc đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” đã diễn ra tại Nhà Quốc hội.

Trong số các chuyên đề có chuyên đề về Chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; chuyên đề về Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Chủ động xây dựng các đề án từ sớm để đảm bảo chất lượng tốt hơn - ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp - Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh để thực hiện nhiệm vụ này, cần xác định rõ hơn vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp trên cơ sở các nguyên tắc pháp quyền, bảo đảm quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ và tăng cường kiểm soát quyền lực.

Trên cơ sở đề cương báo cáo chuyên đề đã được Ban Tổ chức chỉ đạo cho ý kiến, các Tiểu ban chủ động xây dựng chuyên đề theo đề cương từ sớm để đảm bảo chất lượng tốt hơn. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các bên liên quan tập trung khẩn trương triển khai để đảm bảo về mặt thời gian và chất lượng công việc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu