Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến, hội đàm với lãnh đạo Cộng hòa Czech

Chia sẻ
(VOV5) – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ tạo điều kiện pháp lý thuận lợi để Chính phủ, các bộ, ngành, doanh nghiệp và nhân dân hai nước tăng cường hợp tác, đầu tư và giao lưu nhân dân.

(VOV5) – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ tạo điều kiện pháp lý thuận lợi để Chính phủ, các bộ, ngành, doanh nghiệp và nhân dân hai nước tăng cường hợp tác, đầu tư và giao lưu nhân dân.


Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Czech, ngày 12/04, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Milos Zeman, Thủ tướng Bohuslav Sobotka và hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Milan Stech, gặp Chủ tịch Hội Czech - Việt Marcel Winter.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến, hội đàm với lãnh đạo Cộng hòa Czech - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Czech Milan Stech. Ảnh: daibieunhandan


Tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Czech Milan Stech, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết trong giai đoạn tới, Quốc hội Việt Nam hoạt động theo hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi Đoàn cấp cao và các cơ quan của Quốc hội; tăng cường trao đổi kinh nghiệm hoạt động của nghị viện, Nhóm nghị sĩ hữu nghị của Quốc hội hai nước.


Cùng ngày, hội kiến với Tổng thống Czech, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn Tổng thống Milos Zeman tiếp tục quan tâm, ủng hộ để quan hệ hai nước, hai Quốc hội ngày càng phát triển tốt đẹp. Thông báo về chuyến thăm chính thức Việt Nam sắp tới, Tổng thống Milos Zeman cho biết dự kiến trong đoàn sẽ có sự tham gia của nhóm doanh nghiệp lớn. Trong cuộc hội kiến Thủ tướng Bohuslav Sobotka,  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ tạo điều kiện pháp lý thuận lợi để Chính phủ, các bộ, ngành, doanh nghiệp và nhân dân hai nước tăng cường hợp tác, đầu tư và giao lưu nhân dân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu