Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Cộng hòa Czech

Chia sẻ
(VOV5) - Nhận lời mời của của Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Czech Milan Stec, chiều 11/4 (theo giờ địa phương), Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt  Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu, đã xuống sân bay Quốc tế Vaclav Havel, Praha, Cộng hòa Czech, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Czech.

(VOV5) - Nằm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển, Hungary, Cộng hòa Czech, nhận lời mời của của Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Czech Milan Stec, chiều 11/4 (theo giờ địa phương), Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt  Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu, đã xuống sân bay Quốc tế Vaclav Havel, Praha, Cộng hòa Czech, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Czech từ ngày 11/4-14/4.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Cộng hòa Czech - ảnh 1
Quang cảnh tiếp đón bà Nguyễn Thị Kim Ngân tại sân bay


Ngay sau khi xuống sân bay Quốc tế Vaclav Havel, Praha, Cộng hòa Czech, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm và làm việc với cán bộ đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Czech.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Cộng hòa Czech - ảnh 2
Kiều bào đón tiếp Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại sân bay Praha


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thông báo mục đích chuyến thăm, các hoạt động của Đoàn nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Cộng hòa Czech nói chung và với Quốc hội Czech nói riêng. Chủ tịch Quốc hội cũng đã thông báo về tình hình phát triển kinh tế xã hội trong nước cho cán bộ, đại sứ quán Việt Nam tại Czech, cho rằng, mối quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư giữa hai nước chưa tương xứng với tiềm năng hợp tác và mong muốn của hai bên, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại sứ quán và Cộng đồng người Việt tại Czech tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác này ngày càng phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội cũng bày tỏ tin tưởng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tăng cường đoàn kết, trách nhiệm, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thời kỳ hội nhập quốc tế toàn diện; xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Quốc hội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu