Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ trao Giải báo chí “75 năm Quốc hội Việt Nam”

Chia sẻ
(VOV5) - Ban Giám khảo đã chọn hơn 90 tác phẩm tiêu biểu vào vòng chung khảo. 

Tối 4/1, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ tổng kết và trao Giải báo chí “75 năm Quốc hội Việt Nam” chào mừng 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2021).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ trao Giải báo chí “75 năm Quốc hội Việt Nam” - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: VOV

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải báo chí “75 năm Quốc hội Việt Nam”, cho biết: Đây là lần thứ hai Văn phòng Quốc hội tổ chức giải thưởng báo chí viết về đề tài Quốc hội, mang ý nghĩa to lớn trong việc nâng cao nhận thức của người dân về Quốc hội. Việc tổ chức giải báo chí viết về đề tài Quốc hội góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng, số lượng tác phẩm báo chí; góp phần cổ vũ, động viên nhân dân cả nước phát huy truyền thống thi đua yêu nước chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ trao Giải báo chí “75 năm Quốc hội Việt Nam” - ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cùng tác giả, nhóm tác giả đạt giải A.

Sau hơn 4 tháng phát động, Ban Tổ chức giải đã nhận được gần 500 tác phẩm của 51 cơ quan báo chí bao gồm các thể loại: Báo in, báo hình, báo điện tử, phát thanh, ảnh báo chí. Ban Giám khảo đã chọn hơn 90 tác phẩm tiêu biểu vào vòng chung khảo. Có 43 tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn, trình Hội đồng giám khảo quyết định trao giải A, B, C, Khuyến khích. Trong đó, Đài Tiếng nói Việt Nam đoạt 1 giải A, 1 giải C và 1 giải khuyến khích.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu