Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng làm việc với Kho bạc nhà nước

Ngọc Thạch/VOV
Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 23-8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm và làm việc với Kho bạc nhà nước Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày thành lập ngành tài chính.

(VOV5) - Sáng 23-8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm và làm việc với Kho bạc nhà nước Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày thành lập ngành tài chính.

Trong 23 năm hoạt động và phát triển, Kho bạc nhà nước Việt Nam đã khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới và lành mạnh hóa nền tài chính quốc gia thông qua việc tập trung nhanh, đầy đủ nguồn thu cho ngân sách nhà nước, thực hiện các chính sách xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng. Kho bạc nhà nước đã tổ chức huy động một lượng vốn lớn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển; cung cấp thông tin kịp thời, chính xách tình hình thu, chi ngân sách nhà nước phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Trung ương và địa phương.



Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng làm việc với Kho bạc nhà nước - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội chụp ảnh lưu niệm với cán bộ Kho bạc Nhà nước


Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn ngành tài chính tiếp tục phát triển vững mạnh, trở thành trụ cột của nền tài chính, đồng thời vừa đảm bảo ngân sách quốc gia, vừa tăng cường huy động các nguồn vốn để phát triển đất nước trong tình hình mới, và hội nhập quốc tế. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị ngành tài chính nói chung và Kho bạc nhà nước nói riêng tiếp tục hoàn thiện thể chế cho phù hợp với tình hình mới của đất nước đang trên đà phát triển.

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu